Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa ở Châu Âu bất chấp Nga cảnh báo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/05/2016 15:10 GMT+7

VTV.vn -Sau nhiều năm lên kế hoạch và đầu tư hàng tỷ USD, các quan chức của Mỹ và NATO sẽ bắt đầu kích hoạt lá chắn tên lửa tại Romania, châu Âu, nhằm đối phó với tên lửa Iran.

Hệ thống lá chắn tên lửa này bao gồm các radar, cảm ứng dò quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo, cùng với tên lửa đánh chặn có thể được bắn từ tàu chiến, hoặc bệ phóng trên mặt đất.

Trước những lời cảnh báo của Nga rằng hành động này có thể đe dọa hòa bình ở Trung Âu, đặc phái viên của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khẳng định hệ thống này không nhằm vào Nga, và sẽ sớm bàn giao lại cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước