Mỹ: Số người nghiện heroin tăng gấp 5 lần trong một thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/03/2017 16:26 GMT+7

VTV.vn - Đại học Columbia (Mỹ) vừa công bố, chỉ trong vòng một thập kỷ qua, số người nghiện heroin tại Mỹ đã tăng lên gấp 5 lần.

Dù mới 24 tuổi nhưng Dustin đã là con nghiện heroin đến 6 năm. Từ khi học đại học, ngày nào anh cũng tốn đến 150 USD để mua ma túy. Nghiện nặng đến mức, thay vì đánh răng rửa mặt, việc đầu tiên khi ngủ dậy của Dustin là hít một hơi.

Theo Tiến sĩ dịch tễ học Silvia Martins thuộc trường Đại học Columbia, đàn ông da trắng từ 18-43 tuổi tại Mỹ là những đối tượng bị nghiện heroin nhiều nhất, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, ít học vấn và chưa lập gia đình.

TS. Silvia Martins cho biết: "Phần lớn người nghiện ma túy là những người mới dùng thử hoặc đã cai rồi nghiện lại. Những người này thường không chủ động khai báo với chính quyền địa phương. Không chỉ là nghiện ma túy, việc dùng chung kim tiêm cũng khiến họ dễ bị lây nhiễm HIV hơn".

Nhiều người biện minh cho việc nghiện heroin là do bạn bè lôi kéo, bị căng thẳng công việc hay có những thay đổi trong cuộc sống riêng tư, nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa khiến số lượng người nghiện heroin ở Mỹ ngày một tăng.

"Heroin ngày càng rẻ, thậm chí nó được bán tràn làn trên phố mà không được kiểm soát chặt chẽ. Thế nên, giới trẻ dễ dàng mua và sử dụng nó giống như mua một ổ bánh mỳ vậy", bác sĩ Marc Fishman cho biết.

Mặc dù nhận thức được việc dùng heroin quá liều sẽ có thể sốc, thậm chí là mất mạng. Thế nhưng, nhiều thanh niên như Dustin vẫn khó có thể dứt khỏi sự cám dỗ của thứ bột trắng chết người này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước