Năm 2017, Việt Nam mới hết khan hiếm vaccine dịch vụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 27/12/2015 16:10 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, Việt Nam tiếp tục khan hiếm vaccine 5 trong 1. Sang năm 2017, tình trạng này mới được cải thiện.

Đó là nhận định của đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) trước thực trạng nhiều phụ huynh đang có xu hướng lựa chọn vaccine dịch vụ để tiêm cho con.

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, do không có nguồn cung nên đã dẫn đến tình trạng khan hiếm vaccine. Trong khi đó, một số lô vaccine nhập về không đạt yêu cầu về chất lượng khiến lượng vaccine cấp ra thị trường càng hạn chế.

Trước thực trạng này, nhiều bậc phụ huynh đã xếp hàng dài để chờ tiêm vaccine dịch vụ cho con vì cho rằng loại vaccine này an toàn hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Bởi vaccine nào cũng có phản ứng nhất định khi tiêm vào cơ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước