Năm 2050, tỷ lệ tảo hôn ở châu Phi tăng gấp đôi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 16:24 GMT+7

VTV.vn - Nếu nghèo đói và các hủ tục không sớm được giải quyết, đến năm 2050, tỷ lệ tảo hôn ở châu Phi sẽ tăng lên 310 triệu em.

Với chủ đề “Chấm dứt nạn tảo hôn ở châu Phi”, lần đầu tiên một Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Phi đã được tổ chức tại Zambia trong 2 ngày thứ 5 (26/11) và thứ 6 (27/11) vừa qua.

Theo báo cáo mới được đưa ra, mỗi năm có khoảng 14 triệu bé gái chưa đủ tuổi nhưng đã kết hôn ở châu lục này, trong đó đa số bị cha mẹ ép buộc. Đặc biệt, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã đưa ra một cảnh báo, đến năm 2050, tỷ lệ tảo hôn ở châu Phi sẽ tăng gấp đôi lên 310 triệu em.

Được biết, nghèo đói và các hủ tục là một trong số những nguyên nhân làm gia tăng nạn tảo hôn. Các bé gái kết hôn sớm có nguy cơ đối mặt với bạo lực gia đình, nhiễm HIV và nguy cơ tử vong hoặc gặp phải các biến chứng khi sinh nở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước