Nâng cao nhận thức của Việt Nam về chứng tự kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Nếu nhận được sự quan tâm đúng mức của gia đình và xã hội, những đứa trẻ tự kỷ vẫn sẽ có được sự hòa nhập rất tốt.

Theo Báo cáo của Bộ Lao động thương binh & Xã hội, người mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ước khoảng 1% dân số. Chứng tự kỷ rất khó xác định được nguyên nhân, chưa tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu phát hiện sớm, can thiệp sớm đúng cách, người tự kỷ có thể hòa nhập xã hội và không trở thành gánh nặng.

Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, mức độ quan tâm và hiểu về tự kỷ còn thấp. Và ngày thế giới hiểu về tự kỷ hôm nay, là dịp để mọi người nhớ và nhắc về điều đó.

Hôm nay, 02/04, là ngày thế giới nhận thức về tự kỷ. Không ngại đường xa, chị Thủy từ Hưng Yên đến Hà Nội từ sáng sớm. Tham gia chương trình truyền thông về chứng tự kỷ, chị Thủy mong muốn con mình được hội nhập hơn với cộng đồng. Và chị hiểu rằng, người mở rộng cánh cửa cho con bước vào cuộc sống chính là sợi dây tình cảm kết nối từ tình yêu vô điều kiện của các bậc làm cha làm mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tự kỷ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước