NATO họp bất thường sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phải đối phó với quân IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/07/2015 14:04 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới đây đã gửi thông báo tới đại sứ các nước thành viên để nhóm họp bất thường.

Cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình bạo lực gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm ly khai người Kurd - PKK.

Trong thông báo, NATO nêu rõ cuộc họp được Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị tổ chức, sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố tàn ác tại nước này trong những ngày gần đây.

Cuộc họp này cũng để báo cáo với Liên minh về những biện pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai. Phiên họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại Brussels, Bỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào phiến quân IS tại Syria và các trại của lực lượng PKK ở miền bắc Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước