Nepal hứng chịu động đất mạnh nhất 80 năm qua

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 19:39 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít giờ, Nepal đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh nhất trong 80 năm trở lại đây khiến hơn 1.000 người thương vong.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết Nepal vừa hứng chịu liên tiếp 2 trận động đất với cường độ gần 8.1 độ richter và 7.0 độ richter. Trận động đất thứ nhất cách trận động đất thứ 2 chỉ sau 34 phút. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong hơn 80 năm qua tại Nepal.

Theo truyền thông địa phương, các rung chấn kéo dài từ 30 giây tới 2 phút và có thể cảm nhận được ở dọc biên giới với Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi.

Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 30 km, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 81 km về phía Tây Bắc. Thông tin mới nhất cho biết, trận động đất đã làm ít nhất 700 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng nghìn nhà nhà cửa, đường xá bị tàn phá tại Nepal và nhiều thành phố của phía bắc Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước