New York hướng đến mục tiêu thành phố không khói thuốc lá

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 31/05/2015 16:24 GMT+7

VTV.vn - New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ và cũng là thành phố đi đầu trong việc hạn chế hút thuốc lá.

Từ đầu những năm 2000, New York đã áp dụng cấm hút thuốc ở những nơi công cộng, tăng độ tuổi tiêu thụ thuốc lên 21. Chưa dừng ở đó, năm 2014, New York chính thức áp dụng nhiều quy định khắt khe với cả thuốc lá điện tử.

Vẫn có những ý kiến trái chiều về lệnh cấm này, nhưng đến nay, sau 1 năm thực hiện, tỷ lệ người hút thuốc tại New York giảm và thành phố này đang hướng đến mục tiêu xa hơn – thành phố không khói thuốc.

Dù ngành công nghiệp thuốc lá mang về cho kinh tế Mỹ khoảng 100 tỷ USD mỗi năm. Song nhiều thành phố tại Mỹ đang theo chân New York, chấp nhận hy sinh nguồn thu từ thuốc lá để mang về sức khoẻ cho cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước