Nga dự báo có thuốc điều trị tất cả bệnh ung thư sau 3-4 năm tới

Theo Thu Ngọc/VTV24h-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 20:21 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Có tên gọi là "Protein sốc nhiệt", loại thuốc mới này không có tác dụng phụ, không có độc tính và có thể được sản xuất hàng loạt trong vòng 3- 4 năm tới.

Các nhà khoa học Nga đã thử nghiệm thành công một loại thuốc sinh học phân tử có thể giúp chống lại tất cả các bệnh ung thư ở mọi giai đoạn, kể cả giai đoạn cuối. 

 Đây là tin vui cho các bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới.

Việt Nam thực hiện thành công phương pháp mới điều trị ung thư gan Việt Nam thực hiện thành công phương pháp mới điều trị ung thư gan Giá thuốc điều trị ung thư tại châu Âu tăng mạnh Giá thuốc điều trị ung thư tại châu Âu tăng mạnh Điều trị ung thư gan bằng phương pháp mới Điều trị ung thư gan bằng phương pháp mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước