Nghịch lý nước sạch ở TP.HCM: Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/03/2016 13:55 GMT+7

VTV.vn - Ở TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước lại có đến hơn 1 triệu dân chưa được tiếp cận với hệ thống nước sạch.

Bên cạnh những nơi chưa được lắp đặt hệ thống cấp nước sạch từ những yếu tố chủ quan cũng như khách quan như do hạ tầng đường xá chưa cho phép, mật độ dân cư thưa thớt… thì có rất nhiều khu vực tại TP.HCM, người dân sử dụng rất ít sạch mặc dù hệ thống nước sạch đã được lắp đặt.

Thay vì sử dụng nước từ hệ thống nước sạch, không ít người dân tại TP.HCM vẫn duy trì thói quen dùng nước giếng khoan, bất chấp những dấu hỏi về chất lượng của nguồn nước này.

Để hiểu rõ hơn nghịch lý nước sạch tại TP.HCM khi chỗ thì “người ăn không hết”, chỗ thì “kẻ lần chẳng ra”, những nguy hại của việc đào những chiếc giếng khoan một cách tràn làn và các ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng nguồn nước giếng khoan ra sao? Tất cả sẽ có trong phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 24/3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước