Nghìn hecta cây trồng ở Kon Tum bị khô cháy vì nắng hạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 22:40 GMT+7

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài, sản xuất bị đình đốn đang khiến cho đời sống của đồng bào nghèo ở những vùng hạn tại Kon Tum hết sức khó khăn.

Sau nhiều tháng không có một giọt mưa, hơn 1.400 hecta cây trồng, trong đó chủ yếu là lúa nước tại tỉnh Kon Tum đã bị khô cháy do thiếu nước tưới. Cây lương thực chính đã mất trắng, những cây trồng khác cũng mất mùa, đời sống của hơn 5.000 hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn.

Không thể tạo ra lương thực, cũng không có ai thuê mướn, nhiều người đã phải vay mượn khắp nơi để duy trì bữa ăn trong gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước