Người dân khu ổ chuột ở Pakistan chống chọi với nắng nóng lịch sử

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/06/2015 15:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cư dân khu ổ chuột ở Pakistan vốn đã kiệt sức vì nắng nóng, thiếu nước, giờ lại càng yếu hơn vì ban ngày họ không ăn uống gì trong tháng lễ Ramadan.

Phần lớn các ca tử vong vì nắng nóng tại Pakistan xảy ra ở các khu ổ chuột nước này, nơi mà điều kiện sống thiếu thốn cùng với việc mất điện thường xuyên khiến người dân nơi đây phải chật vật khốn đốn chống chọi với cái nắng hơn 40 độ C.

Tại khu ổ chuột Korangi, thành phố Karachi, các cư dân sống chen chúc trong những ngôi nhà chật hẹp, gia súc đi lại tự do, đường phố ngập rác. Đợt nóng kéo đến, nơi đây càng trở nên khó sống hơn. Ngoài ra, rất nhiều cư dân khu ổ chuột còn rơi vào tình cảnh mất nước do nguồn nước ở đây đang khan hiếm trầm trọng.

Ngay lúc này lễ Ramadan cũng đang diễn ra, khiến nhiều cư dân khu ổ chuột vốn đã kiệt sức vì nắng nóng, thiếu nước, giờ lại càng yếu hơn vì ban ngày họ không ăn uống gì.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước