Người dân miền núi ồ ạt sang biên giới tìm việc làm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 22:31 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các gia đình ở vùng núi phía Bắc thời gian này đều có người vượt biên sang Trung Quốc tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết.

Người đi chủ yếu là trai tráng thanh niên và đàn ông trụ cột trong nhà. Cuộc sống khó khăn buộc họ phải sang bên kia biên giới kiếm tiền trang trải cuộc sống. Theo ghi nhận, tiền lương đi làm cũng được từ 3-4 triệu/người/tháng. Tuy nhiên, việc vượt biên tìm kế mưu sinh tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhẹ nhất là bị chủ quỵt tiền lương, còn nặng hơn là mất cả tính mạng.

Theo đại diện Đồn Biên phòng Săm Pun, Mèo Vạc, Hà Giang cách đây 2 tháng, một đoàn người đã gặp tai nạn trên đường vượt biên sang Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước