Người dân Ninh Thuận đối mặt đợt hạn hán khốc liệt nhất 10 năm qua

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 14:27 GMT+7

(VTV.vn) - Người dân Ninh Thuận đang phải đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt nhất trong 10 năm qua khi ruộng đồng bị nứt nẻ, đàn gia súc và các vườn cây chết mòn vì thiếu nước…

Đã 3 tháng nay, chính quyền tỉnh Ninh Thuận phải dùng xe bồn chở nước đến cứu khát cho hơn 1.200 hộ dân tại xã Phước Trung, huyện Ninh Hải.

Hiện, đàn gia súc hơn 250.000 con đang đứng trước nguy cơ tử vong. Thức ăn và nước uống đã bắt đầu khan hiếm trên những cánh đồng cháy khô vì hạn hán. Nho là loại cây chiến lược của tỉnh Ninh Thuận, nhưng hơn 900 ha cũng bắt đầu chết hàng loạt vì thiếu nước trước sự bất lực của người dân.

Trước mắt, chính quyền tỉnh Ninh Thuận đang nỗ lực tìm các biện pháp điều tiết nguồn nước, ưu tiên số một là cho sinh hoạt của người dân, sau đó là cứu đàn gia súc, cuối cùng mới là cho sản xuất. Lo sợ nạn đói có thể xảy ra, Ninh Thuận vừa đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm ngân sách. Trước Tết, tỉnh này cũng đã nhận gần 600 tấn gạo cứu đói từ nguồn dự trữ quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước