Người dân Pháp được trao quyền “sai lầm lần đầu”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 12:16 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Pháp mới đây thông qua điều luật trao cho công dân nước này "quyền phạm sai lầm" trong lần đầu tiên khi làm việc với các nhà chức trách.

Cụ thể, công dân Pháp sẽ không tự động bị quy trách nhiệm pháp lý vì sai phạm mắc phải trong lúc làm việc với nhà chức trách. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và khoan dung này tất nhiên là có giới hạn. Người dân sẽ chỉ được miễn trách nhiệm lần đầu tiên, khi người vi phạm không có ý xấu và gây hại tới lợi ích của cộng đồng trong các lĩnh vực như y tế, môi trường và an ninh. Ví dụ, nếu một người đóng thuế Pháp không cố tình khai báo sai trong bản khai thuế, người này sẽ không bị phạt. 

Điều khoản này được kì vọng sẽ thúc đẩy "một xã hội đáng tin cậy hơn" và giảm bớt nạn quan liêu.

Người vô gia cư trở thành ngôi sao mạng xã hội tại Pháp Người vô gia cư trở thành ngôi sao mạng xã hội tại Pháp

VTV.vn - Christian Page, một người vô gia cư tại Pháp đã trở thành ngôi sao sáng trên mạng xã nhờ những câu chuyện về cuộc sống đường phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước