Người dân Thái Nguyên thấp thỏm sống dưới ‘quả bom’ đất thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/11/2015 19:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở xã Phúc Hà, Thái Nguyên đang phải sống trong cảnh nép mình dưới những núi đất thải khổng lồ từ các mỏ khai thác than.

Hiệu quả kinh tế xã hội do các mỏ khai thác than trên địa bàn mang lại cho tỉnh Thái Nguyên là không thể phủ nhận. Nhưng, từ khi các mỏ than này đi vào hoạt động, những bãi đất thải từ các mỏ than đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh nép mình dưới những núi đất thải khổng lồ.

Nhóm phóng viên VTV24 đã ghi nhận thực tế này tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước