Người dân Trung Quốc đổ về quê trong dịp Tết

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/02/2015 15:20 GMT+7

Vào dịp Tết, ở Trung Quốc có một hiện tượng được gọi là cuộc di cư lớn nhất thế giới, khi hàng trăm triệu người dân nước này hối hả lên những chuyến tàu để về nhà.

Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, tại Trung Quốc lại xuất hiện một hiện tượng được gọi là cuộc di cư lớn nhất thế giới. Hàng trăm triệu người dân nước này đang hối hả, tất bật lên những chuyến tàu xe giáp Tết để về nhà.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, hay còn gọi là lễ hội mùa Xuân tại Trung Quốc, dự kiến sẽ có khoảng 3,6 tỉ chuyến đi lại trên cả nước chỉ trong vòng 40 ngày quanh dịp Tết.

Trang mạng xã hội Baidu mới đây đã đưa ra bản đồ cho thấy mật độ hành trình di chuyển dày đặc của người Trung Quốc trong dịp lễ cổ truyền lớn nhất trong năm này. Năm nay, Bắc Kinh và Thượng Hải tiếp tục dẫn đầu top những thành phố với mật độ trung chuyển lớn nhất.

Để có được tấm vé về quê, rất nhiều người đã phải đặt vé trước hai tuần. Năm nay, dự kiến sẽ có 258 triệu chuyến tàu phục vụ Tết và 42 triệu người sẽ di chuyển bằng đường hàng không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước