Người dân vùng hạn, mặn mong nước đến “cháy khô cổ họng”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - El Nino đang rút cạn nước, khiến hàng triệu bà con ở những vùng bị xâm nhập mặn, hạn hán đang mong có nước đến “cháy khô cổ họng”.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 9 tỉnh, thành phố phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp, vậy làm sao để có nước ăn uống, trồng cấy, chăn nuôi? Hiện nay hàng triệu bà con ở những vùng bị xâm nhập mặn, hạn hán đang "khát" nước. Đã có những nơi, bà con phải mua nước với giá đắt gấp 20 lần bình thường.

Mọi năm đến tháng 3 mới là thời kỳ bắt đầu gay gắt của hạn hán, xâm nhập mặn. Nhưng năm nay, gần như tất cả đã lên đến đỉnh điểm. Mức độ khan hiếm nước và thiếu nước sẽ còn tăng theo cấp số nhân.

Ở những nơi nguồn nước tưởng như dồi dào nhất cả nước như đồng bằng sông Cửu Long, hay Tây Nguyên, mùa khô năm ngoái vẫn còn có nước để điều tiết cho Nam Trung Bộ, thì đến lúc này bà con tại đây đang trong những ngày mong nước đến cháy khô cổ họng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước