Người dân vùng lũ miền Trung cần cứu trợ những gì?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 21:16 GMT+7

VTV.vn - Thực phẩm đóng hộp, các đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày... là những nhu yếu phẩm thiết yếu mà người dân vùng lũ miền Trung đang cần.

Để giúp người dân vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn, ngoài sự trợ giúp của Chính phủ, sự chung tay giúp sức của các đoàn cứu trợ trong cả nước rất quan trọng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đoàn cứu trợ do chưa có kinh nghiệm, chưa khảo sát thực tế nên không nắm được những nhu cầu thiết yếu mà người dân vùng lũ đang cần. Sau đây là một số gợi ý:

- Giai đoạn khẩn cấp: Ưu tiên thực phẩm đóng hộp để hạn chế nấu nướng; nước sạch đóng chai và sữa hộp cho em nhỏ, người già. Các đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày khác, như: dép nhựa, xà bông, băng vệ sinh...

- Giai đoạn phục hồi: Gạo, chăn màn, quần áo, hóa chất xử lý môi trường, thuốc men và đồ dùng học tập cho các em học sinh là những vật dụng cần thiết.

- Giai đoạn lâu dài: Hỗ trợ sinh kế về con giống và cây giống cho bà con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước