Người không quốc tịch và ước mơ được biết mình là ai?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:54 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Tư Pháp, cả nước hiện có hơn 10.000 người chưa có quốc tịch.

Địa bàn tập trung đông người không có quốc tịch nhất là An Giang (2.550 người), Tây Ninh (1.300 người), Long An (790 người).

Tại xã Tuyên Bình huyện Vĩnh Hưng, Long An có hàng trăm người từ Biển Hồ Campuchia xuôi theo dòng sông trôi dạt về đây cắm sào mưu sinh trên những chiếc ghe rách hay trong những căn chòi tạm bợ. Cuộc sống của họ là những chuyến đi. Và chuyến đi của những người không có quốc tịch, kể cả là quốc tịch Campuchia, thua thiệt đủ đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước