Người Việt vẫn thuộc dáng 'thấp bé' nhất châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/10/2015 19:38 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin vừa được Viện dinh dưỡng, Bộ Y tê công bố, chiều cao trung bình người Việt Nam kém tới 8cm so với các nước ở khu vực châu Á và thuộc nhóm thấp nhất châu Á.

Hiện chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 163.7cm, thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 13.1cm. Của nữ là 153cm, thấp hơn chuẩn 10.7cm.

Trong 35 năm qua, người Việt dù cao thêm 4 cm song hiện vẫn thuộc top thấp nhất khu vực châu Á. Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng của người Việt so với chuẩn quốc tế rõ rệt nhất là ở nhóm tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi và từ 6 đến 11 tuổi. 

Nguyên nhân của thực trạng này không chỉ do gen di truyền mà còn do người Việt Nam không được bổ sung dinh dưỡng đúng và hợp lý theo từng lứa tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước