Nguy cơ độc hại khôn lường từ đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 13:21 GMT+7

VTV.vn-Dù Bộ KH&CN đã đưa ra quy chuẩn an toàn với đồ chơi trẻ em, song hầu hết các loại đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, không rõ xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường.

Thời gian qua, những thông tin liên tiếp về đồ chơi trẻ em nguồn gốc Trung Quốc, có chứa các chất có thể gây ung thư, hoặc độc hại cho sức khỏe người sử dụng, đã khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng. Với thị trường trong nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy chuẩn an toàn cho đồ chơi trẻ em. Cụ thể, đồ chơi dành cho trẻ em phải có tem chứng nhận CR phù hợp các tiêu chuẩn về an toàn.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên VTV24, hầu hết các loại đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường.

Nhóm phóng viên VTV24 đã ghi nhận thực tế này tại một số cửa hàng bán đồ chơi ở Hà Nội, TP.HCM, TP Uông Bí - Quảng Ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước