Nguy cơ Hàn Quốc dừng nhận lao động Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 21:33 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ lao động bất hợp pháp chiếm trên 30%, đứng đầu trong số các quốc gia xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đang dẫn đến nguy cơ Hàn Quốc dừng nhận lao động Việt Nam.

Theo lịch trình, đầu tháng 4 tới đây, thỏa tuận ký kết hợp đồng lao động xuất khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chấm dứt. Để được ký lại, một trong những điều kiện tiên quyết mà phía Hàn Quốc đặt ra với Việt Nam là phải giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra, nhưng tỷ lệ lao động bất hợp pháp hiện vẫn chiếm trên 30%, đứng đầu trong số các quốc gia xuất khẩu lao động sang Hàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước