Nhật Bản cải tổ nội các: 10 Bộ trưởng mất chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/10/2015 14:21 GMT+7

VTV.vn - Vào chiều nay (7/10), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức công bố danh sách nội các mới với rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý.

Đây là lần cải tổ nội các thứ hai của chính quyền thủ tướng Shinzo Abe sau đợt cải tổ đầu tiên vào tháng 9/2014.

Nội các mới của Nhật Bản sẽ chính thức ra mắt vào chiều nay theo giờ địa phương, tuy nhiên vào lúc nào chính phủ Nhật Bản đã cung cấp danh sách nội các mới.

Theo đó, Thủ tướng Shinzo Abe thay thế 10 vị trí Bộ trưởng và giữ lại 9 người. Tất cả các vị trí được giữ lại đều là các vị trí trọng yếu trong chính phủ, trong đó có các chức vụ Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính.

Nội các mới của Nhật Bản có 3 phụ nữ. Thủ tướng Shinzo Abe cũng thành lập một bộ mới mang tên "Bộ thúc đẩy tổng hòa nhân lực xã hội" nhằm hiện thực hóa kế hoạch tạo ra một xã hội có 100 triệu lao động tích cực trong chương trình Abenomics giai đoạn hai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước