Nhiệt độ trung bình ở Phần Lan tăng nhanh hơn các nước khác

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 24/12/2014 16:32 GMT+7

Cảng bờ Bắc ở thành phố Helsinki, Phần Lan. (Nguồn: finland.fi)

Viện Khí tượng Phần Lan cho biết, nhiệt độ ở nước này tăng gần gấp hai lần so với phần còn lại của thế giới trong vòng 166 năm qua.

Theo đó, kể từ năm 1847 đến nay, nhiệt độ trung bình ở Phần Lan đã tăng hơn 2 độ C, tức tăng trung bình 0,14 độ C trong một thập kỷ, gần gấp hai lần mức tăng trung bình trên toàn cầu.

Các tháng 11, 12 và tháng Một ghi nhận mức tăng cao nhất trong khi các tháng Ba, Tư và Năm ít tăng hơn nhiều.

Những thay đổi này thể hiện rõ trong cuộc sống hàng ngày với các hồ nước đóng băng muộn hơn vào mùa Đông và cây cối đâm chồi sớm hơn vào mùa Xuân.

Kết luận của Viện Khí tượng Phần Lan củng cố thêm những cảnh báo trước đó nói rằng tình trạng Trái Đất ấm dần lên đang khiến mặt nước biển dâng cao hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước