Nhiều hộ kinh doanh tại TP.HCM không có lối thoát hiểm

Phương Yến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 16:25 GMT+7

VTV.vn - Quá trình kiểm tra cho thấy hầu hết những ngôi nhà vừa kinh doanh, vừa ở đều không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là thiếu lối thoát hiểm.

Thống kê mới nhất của Cảnh sát PCCC TP.HCM chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 934 vụ cháy khiến 24 người chết, 34 người bị thương, ước tính thiệt hại 92,4 tỷ đồng. Các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu do điều kiện về lối thoát hiểm không có.

Các vụ cháy được thống kê năm nay ở TP.HCM tuy giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên, số người thương vong lại tăng gấp 10 lần, phần lớn xảy ra vào ban đêm, điều đó một phần cho thấy có sự chủ quan về PCCC của người dân ngày một tăng.

Trong một lần cùng lực lượng chức năng đi kiểm tra công tác PCCC một khu dân cư ở quận Tân Bình, phóng viên VTV24 cũng tình cờ phát hiện nhiều điểm rất đáng lo ngại.

Theo lực lượng chức năng, nếu như ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ cánh cửa chính, người dân chỉ còn cách chạy lên trên tầng tìm lối thoát thân nhưng khi lên được lên khu vực tầng trên thì mọi lốt thoát cũng bị bưng bít, không có lối xuống dưới cũng chẳng có lối sang nhà liền kề. Trong tình huống như vậy, nếu như không có sự ứng cứu kịp thời rất có thể sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong.

Ẩn họa từ những ngôi nhà không lối thoát hiểm Ẩn họa từ những ngôi nhà không lối thoát hiểm Gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm ở Hà Nội Gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm ở Hà Nội Một tuần sau vụ cháy khiến hai bà cháu tử vong ở Quận 9, TP.HCM Một tuần sau vụ cháy khiến hai bà cháu tử vong ở Quận 9, TP.HCM

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước