Nhiều thành phố lớn có nguy cơ bị nhấn chìm do nước biển dâng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/11/2015 20:18 GMT+7

VTV.vn - Nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ bị nhấn chìm do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.

Đây là cảnh báo được đưa ra trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP-21) diễn ra tại Paris (Pháp) vào cuối tháng này.

Theo trung tâm nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Mỹ, tình trạng Trái Đất nóng lên đang làm gia tăng tốc độ tan băng ở 2 cực. Ước tính, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao 4,7m nếu nhiệt độ tăng 2oC và dâng cao hơn 8m nếu mức nhiệt tăng thêm 4oC.

Cũng theo nghiên cứu này, các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam sẽ là nơi phải hứng chịu nhiều thiệt hại nếu nhiệt độ Trái Đất nóng lên 4oC. Trung Quốc sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi có tới 4 trong số 10 thành phố lớn có nguy cơ bị nhấn chìm. Mực nước biển sẽ dâng cao sẽ hủy hoại hầu hết diện tích sinh sống của 145 triệu dân ven biển ở quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước