Nhiều tỉnh miền núi sẽ đề xuất tổ chức 2 cụm thi

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 20:16 GMT+7

VTV.vn - Trao đổi với PV VTV24 trong chiều nay 28/2, đại diện một số sở giáo dục các tỉnh miền núi cho biết sẽ đề xuất tổ chức 2 cụm thi: cụm thi tốt nghiệp và cụm thi đại học.

Theo đại diện phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng các tỉnh như: Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình... nhiều khả năng tỉnh sẽ tổ chức 2 cụm thi: cụm thi xét tốt nghiệp và cụm thi xét tuyển đại học. Riêng tại Yên Bái và Hòa Bình đã chốt phương án chính thức, chỉ chờ gửi lên Bộ.

Lý giải về nguyên nhân tổ chức 2 cụm thi, theo đại diện phòng khảo thí các tỉnh, do hầu hết đây đều là tỉnh miền núi, học sinh ở xa thành phố, đi lại khó khăn. Trong khi đó, số lượng thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp thường lên tới gần 50%, bởi vậy, tổ chức 2 cụm thi riêng sẽ giúp các thí sinh đỡ mất công đi lại.

Hiện theo các địa phương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT 2016 mới chỉ dừng lại ở khâu khảo sát và chuẩn bị, do vẫn chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước