Nhiều trường ĐH "hoang mang" trước quy định giảm chỉ tiêu sinh viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/01/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường đại học đang tỏ ra lo ngại trước những quy định mới về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học Bộ GD&ĐT mới ban hành.

Quy mô tối đa mỗi trường đại học sẽ không được quá 15.000 sinh viên, trường đại học sẽ không được đào tạo hệ cao đẳng, tại chức trong thời gian tới. Đó là những quy định mới về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học Bộ GD&ĐT mới ban hành.

Mục tiêu là để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, nhiều trường tỏ ra lo ngại quy định này sẽ tạo ra một số tác động không mong muốn với hoạt động đào tạo của nhà trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước