Những nỗ lực của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 14:57 GMT+7

VTV.vn -Nhiều dự án trọng điểm đã được Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam triển khai nhằm đẩy mạnh hỗ trợ cho những người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động một cách an toàn.

Việc kiểm soát dòng chảy di cư từ quốc gia này tới quốc gia khác vẫn luôn là bài toán lớn đối với nhiều nước, nhất là trong bối cảnh năm 2016 vẫn tiếp tục ghi nhận số lượt người di cư kỷ lục. Tháng 12 này đánh dấu 65 năm nỗ lực không ngừng của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong sứ mệnh hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, thúc đẩy di cư nhân đạo và có trật tự tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

IOM có mặt tại Việt Nam kể từ năm 1987, và hiện đang hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác với chính phủ Việt Nam. Trong thời gian này, rất nhiều dự án trọng điểm đã được IOM Việt Nam triển khai nhằm đẩy mạnh hỗ trợ cho những người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động một cách an toàn và hiệu quả.

Trước những thách thức do tình trạng di cư bất hợp pháp đang ngày càng trở nên phức tạp, Tổ chức Di cư Quốc tế đã hướng tới các giải pháp thực tế hơn, thông qua việc thành lập hệ thống văn phòng tư vấn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

"Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Đầu tiên là thành lập văn phòng cung cấp thông tin cho người xuất khẩu lao động tại Hà Nội và Nghệ An. Thứ 2 là lĩnh vực tuyển dụng, và giảm lệ phí đi làm việc ở nước ngoài cho người đi xuất khẩu lao động tiềm năng. Và cuối cùng là triển khai nhiều hoạt động vận động và nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về nạn đưa người đi trái phép và mua bán người" - ngài David Knight, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam cho biết.

Hiện nay, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam đang đẩy mạnh một số dự án quan trọng, như: Dự án tăng cường năng lực chính phủ để hỗ trợ người di cư dễ bị tổn thương khu vực tiểu vùng sông Mekong và Malaysia; Giảm tính dễ bị tổn thương của người di cư nhằm ngăn ngừa buôn bán người và bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là đối tượng trẻ em, tại một số đặc khu kinh tế và hành lang kinh tế tại Campuchia, Lào và Việt Nam...

Triển lãm ảnh về người di cư nội địa tại Việt Nam Triển lãm ảnh về người di cư nội địa tại Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (13/12), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã khai trương triển lãm ảnh về người di cư nội địa Việt Nam tại Trung tâm triển lãm Tràng Tiền, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước