Những quy định đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 16:49 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua 25/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, và trong đó có rất nhiều điểm đáng chú ý.

Năm nay, thí sinh có thể tham gia tối đa 5 đợt xét tuyển gồm: 1 đợt xét tuyển nguyện vọng 1 và 4 đợt xét tuyển bổ sung. Đợt xét tuyển nguyện vọng 1 từ 01/08 – 20/08 – kết quả công bố ngày 25/08. Đợt xét tuyển bổ sung I từ 25/08 – 15/09 – kết quả công bố muộn nhất vào ngày 20/09. Đợt xét tuyển bổ sung II từ 20/09 – 05/10. Đợt xét tuyển bổ sung III từ 10/10 – 25/10. Đợt xét tuyển bổ sung cuối cùng sẽ từ 31/10 – 15/11

Đáng chú ý, trong thời gian nhận hồ sơ của từng đợt xét tuyển này, cứ ba ngày một lần, các trường phải công khai danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo từng ngành và xếp theo kết quả từ cao đến thấp – trên trang thông tin điện tử của trường.

Như vậy, các thí sinh hoàn toàn có thể chủ động trong việc chọn trường để tham gia xét tuyển với khả năng trúng tuyển cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước