Những tác hại khôn lường từ bệnh thừa cân béo phì ở trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 14:46 GMT+7

VTV.vn-Tâm lý chung của các bậc cha mẹ là đều muốn con mình hay ăn chóng lớn. Tuy nhiên việc cố ép các con ăn càng nhiều càng tốt đang khiến nguy cơ bệnh thừa cân béo phì tăng cao.

Theo thống kê của Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, toàn thành phố có 41% trẻ em bị thừa cân béo phì, tăng gần gấp đôi so với cách đây 5 năm.

Không chỉ riêng TP.HCM, tỉ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em tại các tỉnh thành nước ta cũng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Theo mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trong giai đoạn 2011 - 2020 tại Việt Nam, đến năm 2015 tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em không vượt quá con số 10%. Tuy nhiên tính đến đầu năm 2015, ngoài TP.HCM, cả nước còn có 2 địa phương vượt ngưỡng trên là Bình Dương (13,4%) và Đà Nẵng (10,8%). Đáng chú ý, tỉ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở Bình Dương còn cao hơn mức trung bình trên thế giới là 12,9%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước