Ninh Thuận: Nhiều hộ nuôi cừu gặp khó vì nắng hạn

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 14:37 GMT+7

VTV.vn - Nắng hạn kéo dài tại Ninh Thuận khiến hơn 1.000 con cừu chết vì thiếu thức ăn và nước uống.

Gần một năm nay tại Ninh Thuận không có mưa, đất đai bị bỏ hoang, không thể sản xuất, và hy vọng cuối cùng của nhiều hộ nông dân là đàn gia súc để giữ được nguồn thu nhập. Thế nhưng, hiện nay, hơn 1.000 con cừu đã chết vì thiếu thức ăn và nước uống.

Để duy trì sự sống của đàn cừu, nông dân đang phải mua cỏ tươi với giá khoảng 100.000 đồng/bao và 50.000 đồng tiền thuốc dinh dưỡng mỗi ngày. Sau tình trạng nắng hạn, nhiều hộ nuôi gia súc hiện đã cạn kiệt nguồn vốn. Nhiều hộ đã tính bán bớt đàn cừu để đủ tiền trang trải chi phí cứu số cừu còn lại, nhưng hầu hết số cừu đều bị sụt cân nên bán không được giá.

Việc di dời đàn cừu đến nơi có nguồn nước cũng không khả thi, do lượng nước tại các hồ chứa nước ở Ninh Thuận hiện chỉ đạt 7% dung tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nắng hạn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước