Nỗi ám ảnh vấn nạn tảo hôn tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/10/2015 14:23 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị pháp luật chính thức cấm từ năm 2006, nhưng tới nay hủ tục tảo hôn vẫn rất phổ biến tại Ấn Độ.

Hai vụ cưỡng bức trẻ em vừa xảy ra tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã làm dấy lên sự phẫn nộ trước tình trạng mất an toàn của phụ nữ và trẻ em tại nước này. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố khiến phụ nữ Ấn Độ dễ bị tổn thương trước bạo lực, chính là tình trạng tảo hôn.

Mặc dù bị pháp luật chính thức cấm từ năm 2006, nhưng tới nay hủ tục này vẫn rất phổ biến tại Ấn Độ. Theo thống kê mới nhất của UNICEF, Ấn Độ là quốc gia có nhiều 'cô dâu trẻ em' nhất thế giới với 43% phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi 20 - 24 đã lấy chồng từ lúc vị thành niên.

Thế nhưng, cũng có những cô gái nhất quyết không chịu chấp nhận các cuộc hôn nhân sắp đặt và đã đấu tranh vì tương lai của chính mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước