Nỗi lo từ những khu chợ không phép tại An Giang

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 14:13 GMT+7

VTV.vn - Việc xây dựng chợ không phép tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang được cho là có nhiều vấn đề khiến những người liên quan đứng ngồi không yên.

Người dân ở một số xã, phường đã ra sức phản đối tình trạng xây dựng chợ không phép.

Những phản ứng ngày càng dữ dội cộng thêm nhiều thắc mắc khiến tiểu thương trót buôn bán trong chợ như ngồi trên đống lửa. Họ cho biết đây là lần thứ ba đường vào chợ bị bít lại kiểu này.

Đại diện Sở Xây dựng An Giang cho biết, năm 2016 khu chợ này đã bị yêu cầu đình chỉ thi công, đồng thời xử phạt 40 triệu đồng vì không có giấy phép xây dựng nhưng không hiểu lý do gì, chợ vẫn hoàn thành và đi vào hoạt động.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang, riêng ở Long Xuyên có tổng cộng 6 khu chợ xây xong đến nay đều chưa được cấp phép. Được biết, việc xây dựng chợ để di dời tiểu thương vốn đang ở chợ cũ sạt lở, tuy nhiên, khi chợ bị đình chỉ đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay, mất việc làm.

Có lẽ, việc quy hoạch xây dựng chợ đã bộc lộ một số bất cập khiến cho hàng trăm tiểu thương lâm vào cảnh kinh doanh mất ổn định. Hiện đang có nhiều băn khoăn thắc mắc là tại sao người ta lại bất chấp những quy định để xây dựng chợ một cách ồ ạt như vậy, phải chăng là để đạt chuẩn nông thôn mới hay còn nguyên nhân nào khác?

Phú Yên còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới gần 80 tỷ đồng Phú Yên còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới gần 80 tỷ đồng Khánh Hòa: Hàng loạt xã 'rớt' nông thôn mới Khánh Hòa: Hàng loạt xã "rớt" nông thôn mới Thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk Thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước