“Nóng” vấn nạn tự tử vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 22:03 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, vấn nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đang diễn ra khá phổ biến.

Chỉ vì những xích mích nhỏ trong gia đình mà người dân sống tại địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai lại tìm đến cái chết để giải thoát, bằng cách uống thuốc trừ sâu, thắt cổ tự tử.

Từ năm 2010 đến nay, tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã có hơn 500 vụ tự tử làm chết 114 người. Cá biệt, từ đầu năm 2015 đã xảy ra gần 70 vụ làm chết 7 người.

Theo đánh giá của địa phương, tỷ lệ người chết do tự tử hiện nay lớn hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông. Trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Jrai, Bana... ở vùng sâu tỉnh Gia Lai còn nhiều hạn chế, còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu, đời sống kinh tế khó khăn dẫn đến tình trạng tự tử gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước