Nữ tù nhân IS đòi hoán đổi với con tin Nhật Bản là ai?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 25/01/2015 20:07 GMT+7

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã yêu cầu hoán đổi con tin người Nhật Bản lấy một nữ tù nhân đang bị giam giữ tại Jordan. Vậy, nữ tù nhân này là ai?

Trong video con tin Nhật Bản công bố đêm qua, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã yêu cầu hoán đổi con tin người Nhật lấy một nữ tù nhân đang bị giam giữ tại Jordan.

Nữ tù nhân này có tên Sajida al-Rishawi, khoảng 40 tuổi, nổi tiếng với vụ đánh bom hụt vào một khách sạn tại Jordan năm 2005. Ngay sau đó, Sajida bị bắt và đã có lời thú tội không cảm xúc trên truyền hình.

Theo CNN, người phụ nữ này có quan hệ thân thiết với một thành viên cấp cao của IS.

Sajida mang quốc tịch Iraq và những kỹ năng khủng bố, đánh bom đều do chồng huấn luyện. Sau vụ đánh bom thất bại, Sajida đã bị kết án tử hình, nhưng cũng trong năm đó, luật pháp Jordan cấm án tử nên Sajida bị giam giữ từ đó tới nay.

Vụ tấn công của vợ chồng đối tượng này nằm trong một chuỗi các vụ đánh bom liều chết tại Jordan đã khiến ít nhất 57 người thiệt mang. Tội ác của đôi vợ chồng này khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ yêu cầu hoán đổi con tin của IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước