Nuông chiều quá mức, học sinh ở TP.HCM thiếu hoài bão lập nghiệp?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 14:37 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Viện nghiên cứu giáo dục, đại học Sư Phạm TP.HCM , có đến hơn 42 % học sinh THPT ở TP.HCM, thiếu lý tưởng và hoài bão lập thân, lập nghiệp.

Thống kê trên được Viện nghiên cứu giáo dục, đại học Sư Phạm TP.HCM  khảo sát trên 1.800 học sinh khối lớp 10, 11, 12 ở 20 trường THPT thuộc 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên được cho là bậc cha mẹ quá nuông chiều, bảo bọc con cái, sắp đặt hết mọi bước đi của con. Điều này khiến các em sống ích kỷ, thiếu ước mơ, hoài bão và dựa dẫm vào cha mẹ mình.

Khi được hỏi muốn đi du học để làm gì, câu trả lời của các em hầu hết là để có công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn. Không nhiều ý kiến đề cập đến việc làm có ích cho cộng đồng, cho xã hội.

Theo các chuyên gia giáo dục, tình trạng trên một phần là do giáo dục gia đình, do môi trường sống của xã hội và một phần do giáo dục về đạo lý dân tộc, tính nhân văn và ý thức công dân cho học sinh trong nhà trường còn nhiều bất cập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước