Pháp sẽ thúc đẩy các tập đoàn tài chính bỏ Anh nếu Anh rời EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 23:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Kinh tế Pháp tuyên bố, nếu nước Anh rời EU, Pháp sẽ tìm cách thúc đẩy các tập đoàn tài chính rời bỏ Anh chuyển sang Pháp.

Mục đích của tuyên bố đó là làm cho cử tri Anh phải suy nghĩ kỹ về hậu quả kinh tế nếu nước Anh ly khai. Trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay (3/3) tại Pháp, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh cũng muốn dùng cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay để thuyết phục cử tri Anh.

Hôm qua (2/3), Bộ trưởng Kinh tế Pháp cũng đã tuyên bố nếu nước Anh rời EU, nước Anh phải tự bảo vệ lấy biên giới của mình, Pháp sẽ không ngăn người tị nạn từ Pháp sang Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước