Pháp tạm dừng dỡ bỏ khu lều trại Calais

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/03/2016 16:37 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Pháp mới đây cho biết sẽ tạm thời dừng công tác dỡ bỏ các khu lều trại tại Calais, nơi được xem là “khu ổ chuột” của người di cư trên đất Pháp.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc bạo động, biểu tình của người di cư. Thậm chí một nhóm người gốc Iran còn khâu miệng để phản đối việc giải tỏa khu lều trại Calais.

Áp lực của dòng người di cư tại châu Âu đang ngày càng gia tăng. Hy Lạp hiện đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp khi những người di cư tiếp tục đổ về và mắc kẹt tại nước này, do không được phép qua biên giới các nước vùng Balkan.

Vào ngày mai (07/3), EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp tại Brussels, Bỉ để bàn cách đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trại Calais

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước