Pháp thắt chặt an ninh trong ngày Quốc khánh và chung kết FIFA World Cup™ 2018

Trung tâm Tin Tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 15:37 GMT+7

Người hâm mộ chật kín Đại lộ Champs Elysees ăn mừng chiến thắng của tuyển Pháp sau trận bán kết FIFA World Cup™ 2018 với Bỉ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp đã đóng cửa tháp Eiffel và huy động 110.000 nhân viên an ninh bảo đảm an toàn cho ngày Quốc khánh và chung kết FIFA World Cup™ 2018 diễn ra trong 2 ngày 14, 15/7.

Cảnh sát chống bạo động, binh sĩ và nhân viên y tế đã có mặt tại 230 khu vực fanzone trên khắp cả nước. Tại các fanzon, các tấm bê tông chặn đường từ xa nhằm đề phòng trường hợp bị khủng bố bằng hình thức đâm xe.

Đặc biệt, an ninh được thắt chặt tại chân tháp Eiffel, nơi dự kiến sẽ có 90.000 người hâm mộ tập trung để xem trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 .

Hiện nhiều khu vực tại thủ đô Paris đã cấm các phương tiện giao thông đến hết Chủ nhật và có thể kéo tới ngày thứ Hai. Cảnh báo an ninh tại Pháp vẫn được duy trì ở mức cao do nguy cơ khủng bố vẫn rất lớn.

Binh sỹ Pháp bị khủng bố đột kích ở Mali, hơn 10 người thương vong Binh sỹ Pháp bị khủng bố đột kích ở Mali, hơn 10 người thương vong

VTV.vn - Các lực lượng Pháp và Mali đã bị tấn công tại thị trấn Gao ở miền Bắc Mali. Vụ việc đã khiến hơn 10 người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước