Phát hiện chứng bệnh mới đổ mồ hôi máu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Một cô gái người Italy mắc một chứng bệnh mới khiến các nhà khoa học hết sức đau đầu: Chứng đổ mồ hôi máu.

Khi vận động nhiều hay căng thẳng, mọi người thường đổ mồ hôi theo cơ chế tự nhiên của cơ thể. Thế nhưng điều đó lại không diễn ra đối với một cô gái 21 tuổi người Italy.

Thay vì đổ mồ hôi, cô gái này lại đổ máu qua da. Cô mắc một chứng bệnh mới đang khiến các nhà khoa học hết sức đau đầu: Chứng đổ mồ hôi máu.

Theo đó, máu tự động chảy ra qua da, đặc biệt là những vùng da trên mặt, tai, mũi hay mắt ngay cả khi cô gái này không có bất cứ vết thương nào.

Những đợt chảy máu có thể đến đột ngột mà không có dấu hiệu gì báo trước. Cô gái đã sống chung với hiện tượng này trong suốt 3 năm. Tuy nhiên giới y tế trên thế giới hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị chứng bệnh này.

Hàn Quốc: Phát hiện mới có thể giúp chữa bệnh tự kỷ Hàn Quốc: Phát hiện mới có thể giúp chữa bệnh tự kỷ Phát hiện mới trong việc chữa trị bệnh Parkinson Phát hiện mới trong việc chữa trị bệnh Parkinson Singapore tìm ra giải pháp mới cho bệnh suy tim Singapore tìm ra giải pháp mới cho bệnh suy tim

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước