Phát hiện mộ hiến sinh trẻ em lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 12:12 GMT+7

Thi thể những đứa trẻ nằm trong các hố cát ở Peru. (Ảnh: National Geographic)

VTV.vn - Một ngôi mộ tập thể trẻ em vừa mới được xác định là vật hiến sinh cho một nghi lễ ở Peru 550 năm trước đây.

Trong ngôi mộ hiến sinh trẻ em lớn nhất thế giới này là di hài của hơn 140 trẻ em tuổi từ 6 đến 15. Các em bị hiến sinh cùng với 200 con đà mã, tức là lạc đà không bướu, để cầu thần thánh phù hộ trong một nạn lụt. Tất cả các em đều bị cắt mở xương ức để lấy tim ra tế thần. Đây là cách người Chimu sinh sống ở thế kỷ 10 đến 15 tại Peru hành lễ cầu các vị thần che chở trước thiên tai.

Quá trình khai quật và xác định các thông tin về ngôi mộ do các nhà khảo cổ Peru và Mỹ tiến hành, bắt đầu từ năm 2011 tới nay mới kết thúc. Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ đã gọi đây là phát hiện hiến sinh trẻ em ở quy mô "chưa từng có trước đây".

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học tại Ai Cập vừa tìm thấy một ngôi mộ cổ có niên đại 4.400 năm trong khu vực nghĩa trang rộng lớn ở phía Tây của Giza, ngoại ô thủ đô Cairo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước