Phố sách Hà Nội kém hấp dẫn độc giả dịp cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động từ tháng 5-2017, được kỳ vọng là địa chỉ văn hóa hấp dẫn. Nhưng đến nay, các hoạt động tại phố sách ngày càng thưa thớt và vắng khách.

Phố sách Hà Nội một chiều cuối năm, vắng vẻ trái ngược hẳn với sự sầm uất ở hai đầu tuyến phố. Chủ yếu chỉ có người dân đi dạo, và các bạn trẻ đến chụp ảnh. Theo những chuyên gia về xuất bản, thì thời gian này là điểm rơi của việc phát hành sách, khi có nhiều yếu tố khách quan tác động. Theo ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Alphabooks việc bán sách tại miền Bắc khó hơn so với miền Nam vì khí hậu có phần khắc nghiệt hơn: "Chúng ta không được thuận lợi như TP. HCM khi họ có thể bán được quanh năm. Còn ở miền Bắc nếu vào mùa hè thì cũng rất là nóng, đến khi mùa đông chúng ta rất lạnh.

Chưa kể việc kinh doanh sách cũng phụ thuộc rất nhiều vào lý do thời điểm Bà Trần Phương Thảo - Phó Tổng GĐ Công ty CP sách Thái Hà chia sẻ: "Tháng 11 hàng năm cho đến sát tết âm lịch thì bao giờ cái thời điểm kinh doanh sách cũng rớt xuống. Nên phố sách Hà Nội cũng không nằm ngoài cái ảnh hưởng đó".

Tuy nhiên, khi mà sự ảm đạm của phố sách không chỉ diễn ra trong một tháng cuối năm mà kéo dài trong hơn 5 tháng nay, thì nguyên nhân không chỉ dừng lại ở thời tiết hay nhu cầu của độc giả. Một phần sự ảm đạm này cũng đến từ chính các đơn vị làm sách và kể cả cách quản lý quá nhiều tầng lớp làm hạn chế hoạt động.

Bà Trần Phương Thảo - Phó Tổng GĐ Công ty CP sách Thái Hà cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh đến việc lý do vì sao phố sách vắng đó là tính tự thân vận động của các dơn vị làm sách. Cùng 1 cái điều kiện ở phố sách như nhau nhưng có những đơn vị thì họ tham dự rất là nhiệt tình, có những đơn vị thì không".

Bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc NXB Phụ Nữ chia sẻ thêm: "Mô hình quản lý phố sách ở đây hiện nay chúng ta đang có quá nhiều đầu mối. Mặc dù chúng ta có ban quản lý phố sách nhưng mà chúng ta cũng còn có sở thông tin truyền thông, chúng ta còn có quận, chúng ta còn có phường sở tại".

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Alphabooks nhận định: "2-3 tháng đầu tiên con số của chúng tôi phải đạt 200 – 300 triệu 1 tháng thế nhưng mà kết quả đó cũng giảm đi theo thời gian thì chỉ còn độ 70 triệu một tháng".

Cũng chính vì kinh doanh kém hiệu quả, thế nên các đơn vị tham gia phố sách Hà Nội đã cùng gửi một đơn kiến nghị lên Ban điều hành phố sách Hà Nội hỗ trợ về chi phí, cũng như cắt giảm các hạng mục không cần thiết. Trong kiến nghị cũng nêu rõ, các nhà sách hiện kinh doanh đang bị lỗ, không có khả năng đóng góp thêm.

Những con đường lát đá với những gian hàng trang trí bắt mắt này được kỳ vọng là địa chỉ văn hóa hấp dẫn của thủ đô, nhưng chừng nào những tồn động trên chưa được giải quyết, thì khi ấy đây cũng vẫn chỉ là nơi chụp ảnh, dạo mát của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước