Pho tượng nghìn tay nghìn mắt ở Hưng Yên lần thứ hai bị đánh cắp

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 20:20 GMT+7

VTV.vn - Một pho tượng Phật cổ tại chùa Mễ Trì, huyện Văn Giang, Hưng Yên mới đây đã bị kẻ gian đánh cắp.

Nhóm đối tượng đã phá khóa, dùng vải che kín camera an ninh rồi lấy đi pho tượng từ gác 2 của chùa.

Trao đối với phóng viên Chuyển động 24h, ông Lê Ngọc Anh, Trưởng thôn Mễ Sở cho biết đây là pho tượng cổ có từ thế kỷ 19 và có giá trị rất lớn về mặt kiến trúc cũng như lịch sử.

Pho tượng nghìn tay nghìn mắt ở Hưng Yên lần thứ hai bị đánh cắp - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu

Pho tượng được đánh giá là một trong những tượng Phật cổ có nhiều mắt, nhiều tay nhất ở nước ta, với 1.113 tay và mắt.

Hiện vụ mất cắp vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, vào năm 1988, bức tượng này cũng đã bị đánh cắp 1 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước