Phòng chống cháy rừng từ ý thức người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 14:58 GMT+7

VTV.vn - Đối với vùng khô hạn nhất nước, để ngăn ngừa tình trạng cháy rừng, tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu từ chính ý thức của cộng đồng cư dân sống dựa vào rừng.

Hiện tại mức cảnh báo cháy rừng đã ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm ở nhiều khu vực rừng thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn khi dự báo khô hạn sẽ còn kéo dài đến tháng 8, 9.

Trong khi đó, đặc thù ở những vùng rừng khô hạn lại bị đan xen bởi những rẫy sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy phải bắt đầu từ đâu để ngăn ngừa cháy rừng? đối với Ninh Thuận, vùng khô hạn nhất nước, câu trả lời bắt đầu từ chính cộng đồng cư dân sống dựa vào rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước