Phụ huynh có con nhỏ hoang mang sau vụ đánh bom ở Lahore, Pakistan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/03/2016 14:43 GMT+7

VTV.vn - Taliban tuyên bố, mục tiêu của vụ tấn công ở Lahore, Pakistan là những người Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân lại là phụ nữ, trẻ em theo đạo Hồi.

Vụ đánh bom ở Lahore, Pakistan đã khiến cả thế giới bàng hoàng và phẫn nộ. 72 người đã thiệt mạng, trong đó gần một nửa là trẻ em. Vụ tấn công khủng bố của Taliban nhắm vào một công viên đã biến những người hoàn toàn không có khả năng tự về thành nạn nhân.

Sau vụ tấn công ở Lahore, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố quyết tâm tiêu diệt các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, người dân Pakistan, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ, vẫn không khỏi hoang mang khi Taliban lên tiếng tiếp tục lên kế hoạch tấn công khủng bố, trong đó các trường học sẽ là mục tiêu chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước