Phụ huynh Mỹ mạnh tay chi tiền cho mùa khai giảng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Dự tính, mỗi gia đình ở Mỹ năm nay sẽ chi hơn 670 USD (khoảng 15 triệu đồng) cho mùa khai trường, tăng hơn 40USD so với năm ngoái.

Cũng giống như ở Việt Nam, đây đang là khoảng thời gian để các bậc phụ huynh gấp rút mua sắm đồ cho con vào năm học mới.

Tại hầu hết các bang ở Mỹ, từ 4 tuổi đến hết lớp 12, nếu học trường công, các học sinh được miễn học phí. Vì thế khoản bố mẹ thường phải chi đầu mỗi năm học thường là cặp, quần áo hay đồ chơi.

Dự tính, năm nay, mỗi gia đình ở Mỹ sẽ chi hơn 670 USD (khoảng 15 triệu đồng) cho mùa khai trường, tăng hơn 40 USD so với năm ngoái. Các gia đình có thêm tiền để chi tiêu, chủ yếu nhờ: Giá xăng giảm; tỷ lệ thất nghiệp giảm; tiền lương tăng 3,6%.

Tuy nhiên, chi tiêu cho mùa khai trường tại Mỹ năm nào cũng chỉ đứng sau chi cho kỳ nghỉ mùa Đông. Phần vì đó là khoản chi bắt buộc, phần do cách sắp lịch nghỉ để thúc đẩy tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước