Phù phép đất rừng thành công trường khai thác cao lanh

Hồ Trí (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Thọ, hàng loạt quả đồi bỗng nhiên được "hô biến" thành công trường khai thác vàng trắng cao lanh.

Mỗi tấn cao lanh sẽ có giá trên dưới 300.000 đồng. Với giá hời như vậy, cao lanh được xem như vàng trắng trong các loại khoáng sản. Vậy nên, việc người người nhà nhà tìm mọi cách để khai thác cao lanh cũng là điều dễ hiểu.

Vốn là những đồi keo nay bị san gạt, đào bới nham nhở khắp nơi nhằm phục vụ cho công cuộc tìm quặng cao lanh. Dẫu biết luật pháp không cho phép thế nhưng người dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng bán đứt đất rừng.

Một quả đồi được rao bán với giá 200 triệu đồng trong 2 năm, nếu bán đứt lên đến 1,5 tỉ đồng. Nhưng làm cách nào để hóa phép đất rừng thành công trường khai thác khoáng sản?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước