Phú Quốc: Dân khốn khổ vì thiếu nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/07/2015 23:14 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều hộ dân sinh sống trên đảo Phú Quốc đều phải tự khai thác nước ngọt tại chỗ, thậm chí phải mua nước giá cao từ nơi khác vận chuyển tới.

Tại Phú Quốc, chỉ có những hộ dân ở thị trấn Dương Đông được sử dụng nước máy. Các xã, thị trấn còn lại đều tự khai thác nước ngọt tại chỗ. Ngay tại An Thới - thị trấn lớn thứ hai của Phú Quốc - khu vực đông đúc dân cư, gần cảng cá, nhưng người dân vẫn phải mua nước giá cao từ nơi khác vận chuyển tới.

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch tại thị trấn lớn thứ hai trên đảo, Công ty cấp nước Phú Quốc đã lắp đặt một hệ thống dẫn nước từ thị trấn Dương Đông cách đó khoảng 20km. Song, do hệ thống ống chưa hoàn thành, nên bồn nước trung chuyển lắp đặt xong cũng chưa thể đấu nối.

Theo quy hoạch, để cung cấp nước sạch cho toàn đảo, ngoài hồ chứa Dương Đông, Phú Quốc cần phải xây dựng thêm 4 hồ chứa nước nữa.

Tuy nhiên, đại diện Chi nhánh cấp nước Phú Quốc cho biết, do kinh phí đầu tư cho hồ chứa rất lớn, nên công ty cũng chưa có nguồn vốn để tiếp tục xây dựng thêm những hồ nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước